Lâm tặc sử dụng bộ đàm để chặt phá rừng

Thứ Sáu, 24/07/2020, 15:32
Để việc khai thác gỗ không bị phát hiện, Đinh Văn Mu trang bị bộ đàm để cả nhóm lâm tặc liên hệ, trao đổi nội bộ.

Ngày 24/7, một lãnh đạo Công an huyện Kbang, Gia Lai cho biết, đối tượng cuối cùng trong nhóm 7 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng mà cơ quan chức năng phát hiện trước đó đã đến Công an huyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cụ thể, đối tượng vừa đến Công an huyện Kbang đầu thú là Đinh Văn Mu (SN 1988, trú làng Đak Tơ Lông, xã Sơn Lang, huyện Kbang). Đây là đối tượng chủ mưu trong vụ khai thác gỗ trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Đinh Văn Mu, chủ mưu vụ khai thác gỗ trái phép (Ảnh trái) và 6 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.
Bộ đàm các đối tượng dùng để liên lạc trong quá trình khai thác gỗ trái phép.

Trước đó, vào ngày 25/6, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện 1 cây gỗ Giổi (nhóm 3) và 3 cây gỗ Sp8 bị cưa hạ trái phép tại tiểu khu 47, địa giới hành chính xã Sơn Lang, huyện Kbang, lâm phần do Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng quản lý. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 11,2m3.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kbang xác định các đối tượng khai thác gỗ trái phép gồm: Đinh Văn Mu (SN 1988), Đinh Văn Luynh (SN 1993), Đinh Văn Quay (SN 2001), Đinh Văn Diu (SN 2001) cùng trú làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang; Đinh Văn Thành (SN 1994, trú làng Kon Lanh Te, xã Đak Rong, huyện Kbang); Đinh Văn Vương (SN 1996), Đinh Văn Vưng (SN 1995) cùng trú làng Đak Tơng Lông, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Trong đó, Đinh Văn Mu là đối tượng chủ mưu việc khai thác gỗ trái phép.

Sau đó, Công an huyện Kbang đã tiến hành khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với 6 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”; riêng Đinh Văn Mu đã rời khỏi địa phương.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động, ngày 24/7, Đinh Văn Mu đã đến Công an huyện Kbang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Mu khai nhận, khu vực khai thác gỗ trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên nhiên Kon Chư Răng không có sóng điện thoại. Do đó, để việc khai thác gỗ không bị phát hiện, Đinh Văn Mu đã trang bị bộ đàm để nhóm liên hệ, trao đổi nội bộ. Sau đó, Đinh Văn Mu cử 1 người đứng ngoài cửa rừng làm nhiệm vụ cảnh giới, nếu phát hiện cơ quan chức năng thì dùng bộ đàm để thông báo cho đồng bọn tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Kbang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chí Hào
.
.
.