Một tiệm vàng bị đột nhập, trộm hàng trăm món đồng trang sức quí

Chủ Nhật, 13/08/2017, 13:32

Sau khi phá khóa cửa tiệm vàng, nhóm của Dũng và Tài đột nhập vào bên trong đập vỡ các tủ kính rồi lấy đi hàng trăm nữ trang các loại có giá trị.

Sáng 13-8, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một cửa tiệm kinh doanh vàng bạc đóng trên địa bàn.

Cụ thể, rạng sáng 4-8, tiệm kinh doanh vàng bạc Hoàng Anh (đóng tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) bị kẻ gian phá khóa đột nhập đập vỡ các tủ kính lấy đi nhiều trang sức. 

Khi bà Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm) đến mở cửa quầy thì phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an.

Công an huyện Phú Lộc lấy lời khai đối tượng gây ra vụ trộm tại tiệm vàng bạc Hoàng Anh.

Qua kiểm tra, có gần 450 món nữ trang gồm kiềng, nhẫn, vòng tay, hoa tai các loại tại cửa tiệm vàng bạc của bà Liên bị kẻ trộm “khoắng” sạch.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Lộc khoanh vùng đối tượng, qua đó xác định Ngô Đức Tài (18 tuổi, trú xã Lộc Sơn) và Phan Viết Dũng (14 tuổi, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) là nghi phạm gây ra vụ trộm nên tiến hành bắt khẩn cấp.

Tang vật vụ trộm được Công an Phú Lộc thu giữ.

Tại cơ quan công an, Tài và Dũng khai nhận cùng thực hiện vụ trộm còn có 2 đối tượng khác và hiện 2 đối tượng này đã bỏ trốn.

Trước đó, vào cuối tháng 7-2017, băng nhóm này còn trộm cắp 1 xe đạp điện và 1 xe máy tại một nhà dân ở xã Lộc Bổn, sau đó đưa lên TP Huế bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Lộc tiếp tục làm rõ.

Anh Khoa
.
.
.