Khen thưởng Công an tỉnh Bến Tre trong vụ truy bắt đối tượng trộm tiệm vàng

Thứ Bảy, 10/06/2017, 16:26
Ngày 10 - 6, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã khen lực lượng Công an tỉnh này, vì đã có thành tích phá nhanh hai vụ trộm tiệm vàng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h00 ngày 15-5, đối tượng Phan Đình Bảo (26 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đột nhập bằng đường nóc nhà vào tiệm vàng Tân Kim Vinh (xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam) ẩn nấp. 

Đợi đến khi chủ tiệm vàng đi ngủ, đối tượng xuống tầng trệt, quầy bán vàng dùng dao và kéo cạy phá tủ lấy nhiều vòng vàng. Bị chủ tiệm vàng phát hiện, tri hô nên Bảo dùng dao đe dọa, rồi sau đó tẩu thoát. Đến ngày 16-5, đối tượng Bảo bị bắt giữ cùng tài sản gồm 129 chiếc vòng, 3 nhẫn vàng 18K. 

Đối tượng Bảo, cùng tang vật thu giữ.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Bảo khai nhận, tối 19 - 4, bằng phương thức tương tự đối tượng đã đột nhập vào tiệm vàng Kim Hải Hải (ở thị trấn Mỏ Cày) lấy cắp nhiều vòng vàng, ước tính trên 3,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, đối tượng Bảo còn khai nhận, số tài sản trộm được đã đưa cho Nguyễn Hữu Chí (thầy dạy võ của Bảo, 27 tuổi, ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam) cất giấu. Sau khi nhận số tài sản từ Bảo, Chí dùng một phần tiền này tiêu xài cá nhân, xây nhà cửa. Từ lời khai của Bảo, CQĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt khẩn cấp đối tượng Chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Cao Văn Trọng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an tỉnh Bến Tre vì có thành tích phá án nhanh.

Ghi nhận thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Cao Văn Trọng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an tỉnh Bến Tre có thành tích phá nhanh hai vụ trộm tiệm vàng trên. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cũng đã thưởng 8 triệu đồng cho các đơn vị điều tra phá thành công 2 vụ trộm đặc biệt nghiêm trọng trên.

Trần Lĩnh
.
.