Kiểm tra nhà nghỉ phát hiện 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Thứ Năm, 27/08/2020, 19:21
Qua kiểm tra nhà nghỉ Th.K.H., lực lượng chức năng đã phát hiện 2 đối tượng nghiện tàng trữ trái phép chất ma tuý.


Ngày 27/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Bảo Thuận (SN 1979), ngụ huyện Long Thành (Đồng Nai) và Lâm Chí Quốc (SN 1990), ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 26/8/2020, lực lượng phối hợp trinh sát phòng chống ma túy Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Công an phường Phước Tân (TP Biên Hòa) tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Th.K.H. ở KP. Tân Mai 2, P. Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai). 

2 đối tượng Trần Bảo Thuận (trái) và Lâm Chí Quốc (áo trắng) lúc mới bị bắt.

Kiểm tra phòng số 102 bắt quả tang Quốc đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp. 

Bước đầu tại cơ quan Công an Quốc khai nhận, bản thân nghiện ma túy, nên đến khu vực Ngã 3 Vũng Tàu, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai mua ma túy của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) về thuê nhà nghỉ để sử dụng dần thì bị bắt.

Tiếp tục kiểm tra phòng 103, cơ quan Công an phát hiện Thuận đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp, 1 ĐTDĐ và hơn 1,3 triệu đồng tiền mặt. 

Bước đầu tại cơ quan Công an Thuận khai nhận bản thân nghiện ma túy, nên chiều ngày 25/8/2020 lên TP Hồ Chí Minh mua 1 gói ma túy của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) với giá 1,2 triệu đồng về để sử dụng dần thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mai Phương
.
.
.