Triệt phá 4 điểm mua bán, tàng trữ ma túy nhức nhối ở TP Đồng Hới

Thứ Năm, 30/07/2020, 14:18
Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh cùng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP. Đồng Hới triệt phá 4 tụ điểm nhức nhối hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến 5 đối tượng, thu giữ 1.084 viên ma túy tổng hợp và heroin.



Thực hiện kế hoạch phá án và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, vào khoảng 11h50” ngày 29-7, tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy cùng phối hợp với Công an xã Lộc Ninh tiến hành khám xét nơi ở của Hoàng Chiến Thắng (SN 1991, trú tại thôn 5, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới) phát hiện 170 viên nén hình tròn. 

Các đối tượng Hoàng Chiến Thắng, Nguyễn Thành Đạt, Trương Văn Đại và Trần Thị Ngọc.

Bước đầu đấu tranh đối tượng Hoàng Chiến Thắng khai nhận số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được đối tượng cất dấu để bán cho các con nghiện. 

Từ thông tin quý giá ban đầu của vụ án, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh đã khẩn trương hội ý nghiệp vụ và quyết định mở rộng, đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan, với quyết tâm là triệt xóa tận gốc các tụ điểm có liên quan và đảm bảo tuyệt đối an toàn lực lượng phá án.

Qua công tác nghiệp vụ, vào khoảng 14h cùng ngày, các trinh sát tiếp tục bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1994, trú tại thôn 7, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới) tại  địa bàn thôn 5, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại vị trí bên trong mặt nạ, phía sau đèn xi nhan xe máy mang BKS 73K8-6947 do Nguyễn Thành Đạt điều khiển cất giấu 2 túi ni lon màu xanh, bên trong cất dấu 400 viên ma túy hồng phiến. 

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trung Đông (SN 1990, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh). Bước đầu làm rõ đối tượng Đặng Trung Đông bán ma túy cho Hoàng Chiến Thắng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, vào khoảng 22h ngày 29-7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắt quả tang đối tượng Trương Văn Đại (SN 1991, trú tại TDP 12, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 404 viên ma túy tổng hợp và 1 gói heroin. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Văn Đại, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với Trần Thị Ngọc (SN 1994, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 110 viên ma túy tổng hợp.

Kết thúc mở rộng truy xét các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1.084 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 1 gói heroin, 3 xe máy, 8 điện thoại di động. Được biết, các đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. 

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Tuấn
.
.
.