Học viên cai nghiện ma tuý đánh gãy tay Trung uý Công an

Thứ Năm, 18/04/2019, 14:15
Cho rằng cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từng lập hồ sơ bắt giữ mình nên Quốc (Sn 1975, ngụ Long An) đã cầm cây tràm, đánh lén cán bộ này dẫn đến gãy tay trái. 

Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phú Quốc (Sn 1975, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Quốc là học viên cai nghiện ma tuý tại cơ sở đóng trên địa bàn huyện Châu Thành. Chiều 28-1, trong giờ lao động đi ngang qua cổng chính, Quốc đã cầm cây tràm đánh liên tiếp vào người Trung uý Trần Thành Xuân Hạnh, cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Châu Thành. 

Quốc tại cơ quan điều tra. 

Vụ việc khiến Trung uý Hạnh bị gãy tay trái, phải chuyển lên Bệnh viện chấn thương chỉnh hình (TP Hồ Chí Minh) điều trị, với tỷ lệ thương tật 21%. 

Quá trình điều tra, Quốc khai nhận trước đây từng bị Trung uý Hạnh lập hồ sơ bắt giữ về hành vi “Tàng trữ và Sử dụng trái phép chất ma tuý”. Vì vậy, sau khi gặp lại Quốc đã lấy cây tràm đánh lén, dẫn đến thương tích cho nạn nhân.

Như Anh
.
.
.