Khởi tố 3 trạm trưởng lập khống hồ sơ quyết toán lao động

Thứ Sáu, 25/03/2016, 11:08
Chiều 24-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Hải (36 tuổi); Lâm Sơn Châu (37 tuổi) và Đặng Thanh Phong (35 tuổi) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.  

Cả 3 bị can trên bị cấm đi khởi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan Công an, từ tháng 9-2014 đến tháng 9-2015, Công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 (vốn Nhà nước 58,9%, có trụ sở tại xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) có quyết định thành lập các Trạm điều tiết Cầu Hồng Ngự 2, Kênh Tháp Mười số 2 do Phong làm trạm trưởng; Trạm điều tiết Cầu Cao Lãnh do Châu làm trạm trưởng và Kênh Tháp Mười số 1 do Hải làm trạm trưởng.

Trong thời gian công tác, cả 3 trạm trưởng này có hành vi lập khống hồ sơ quyết toán lao động thời vụ, gây thiệt hại trên 130 triệu đồng.

Văn Vĩnh
.
.
.