Truy bắt đối tượng lập hồ sơ khống chiếm đoạt 200 tấn thép ở Đồng Nai

Thứ Tư, 25/11/2015, 09:33
Lợi dụng là nhân viên bán hàng, Thức đã lập hồ sơ chứng từ khống để chiếm đoạt 200 tấn thép trị giá hơn 2,6 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.


Đối tượng truy nã Lê Văn Thức, 33 tuổi, nguyên quán thôn Dương Liễu 3, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; nơi ở trước khi trốn tổ 1, khu phố 1, xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai Truy nã số 01 ngày 18-4-2011 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Lệnh truy nã đối tượng Lê Văn Thức và Thư kêu gọi Lê Văn Thức ra đầu thú của liên ngành Công an – Viện Kiểm sát- Tòa án tỉnh Đồng Nai.

Qua trao đổi của Công an tỉnh Đồng Nai cho thấy, trong thời gian từ 12-2010 đến 2- 2011, lợi dụng là nhân viên bán hàng, Thức đã lập hồ sơ chứng từ khống để chiếm đoạt 200 tấn thép trị giá hơn 2,6 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Sau khi Lê Văn Thức bỏ trốn, Công an tỉnh Đồng Nai đã có nhiều biện pháp vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, truy bắt nhưng chưa có kết quả. Công an tỉnh cũng đã có Thư kêu gọi Lê Văn Thức ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Gia đình, người thân, bạn bè… ai biết đối tượng Lê Văn Thức ở đâu đề nghị có biện pháp giáo dục, thuyết phục Lê Văn Thức ra đầu thú hoặc cung cấp thông tin cho Công an nơi gần nhất; báo tin cho Phòng PC46 Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai hoặc liên hệ số ĐT 0613.899.551; số di động 0945.495.101 để cơ quan Công an tổ chức vận động đầu thú, truy bắt đối tượng trốn nã theo thẩm quyền.

Hiếu Quỳnh
.
.
.