Khám xét đối tượng cầm đầu ổ trộm cắp, thu 3 súng tự chế

Thứ Hai, 06/08/2018, 18:31
Khám xét nơi ở khẩn cấp của Nguyễn Văn Phước, cơ quan Công an đã thu giữ được 2 xe máy, 3 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn ghém đã nhồi thuốc nổ, 2 khoá số 8...


Ngày 6-8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình triệt phá ổ nhóm “trộm cắp tài sản”, xảy ra trên địa bàn. Cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Văn Phước (trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai).

Quá trình điều tra, đã xác định ngoài Phước còn có Phạm Văn Sơn; Đỗ Đức Hùng, trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai; Cấn Văn Quyền, Phùng Xuân Tư, Nguyễn Đức Trưởng và Trịnh Bá Nhuận, cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội trong đường dây trộm cắp.

Nguyễn Văn Phước cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, 6 đối tượng đã khai nhận gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. 

Qua đó, khám xét nơi ở khẩn cấp của Nguyễn Văn Phước, cơ quan công an đã thu giữ được 2 xe máy, 3 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn ghém đã nhồi thuốc nổ, 2 khoá số 8 và rất nhiều giấy tờ, tài liệu, nhiều hộp linh kiện, phụ tùng xe máy nghi liên quan đến hành vi phạm tội của Phước và đồng phạm.

Đối với Phùng Xuân Tư, cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc nhưng tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Tư trên địa bàn huyện Chương Mỹ nên cơ quan điều tra đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Chương Mỹ thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quốc Oai đang tiếp tục phối hợp với một số huyện liên quan để điều tra, mở rộng vụ án “Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” đối với 7 đối tượng nêu trên.

Đào Minh Khoa
.
.
.