Kẻ giết người vào Mùng 1 Tết lãnh án chung thân

Thứ Năm, 09/07/2020, 14:59
Do mâu thuẫn trong việc đánh bài, Hoàng đã lấy dao đâm chết người ngay vào chiều Mùng 1 Tết.

Ngày 9/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hoàng (SN 1976, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 25/1 (Mùng 1 Tết), Hoàng tổ chức uống bia trước sân nhà. Ngoài vỉa hè phía trước, có một nhóm tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền. Huỳnh Văn Kiệt và Đặng Thanh Minh cùng tham gia đánh bài, đặt cược 1,2 triệu đồng.

Bị cáo tại phiên tòa.

Hoàng ngồi bên ngoài, tham gia chung tụ bài với nhà cái để ăn thua số tiền trên. Sau đó nhà cái thua, Hoàng không chịu trả tiền dẫn đến cự cãi.

Kiệt lấy dao định chém Hoàng nhưng được vợ căn ngăn. Hoàng sau đó lấy dao đâm Minh và Kiệt. Cả hai được đưa đi cấp cứu, Minh tử vong trước khi vào bệnh viện. Kiệt được giám định tỷ lệ thương tích 12%.

Như Anh
.
.
.