Gây án vì thầy cúng làm lễ hú vía

Thứ Sáu, 30/11/2018, 17:33
Không đồng ý mời thầy cúng về nhà làm lễ hú vía, nhưng vợ Hùng vẫn mời nên xảy ra sự việc đau thương cho đứa con gái ruột của vợ chồng này chết một cách oan uổng.


Ngày 30-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lương Văn Hùng (24 tuổi, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 7-3, chị Moong Thị Minh (vợ Hùng) tổ chức làm lễ hú vía cho Hong. 

Sau khi mọi việc cúng bái xong xuôi, ông Moong Phà Quang (thầy cúng, trú cùng bản) ra về. Lúc này, Hùng cho rằng mình không đồng ý mời thầy Quang về làm lễ hú vía nhưng chị Minh vẫn cứ mời nên đã bị thầy cúng yểm bùa ma nhập vào Hùng. Hùng tuyên bố hôm nay cả hai vợ chồng đều phải chết. Dứt lời, Hùng lấy con dao chém vào người vào vợ. Chị Minh nhanh chân chạy thoát ra sân kêu cứu.

Đối tượng Lương Văn Hùng.

Chưa dừng lại ở đó, Hùng tiếp tục chém đứa con gái ruột của mình (2 tuổi) khiến nạn nạn tử vong sau đó.

Đối tượng Hùng bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại phiên tòa hôm nay, Chị Moong Thị Minh xin phép vắng mặt nhưng cũng là người đại diện hợp pháp cháu L.T.L. (con gái của vợ chồng) và chị Minh cũng không yêu cầu bị cáo Hùng bồi thường trách nhiệm dân sự.

Văn Ngọc
.
.
.