Hứa giúp vay tiền ngân hàng, ôm 340 triệu tiền bôi trơn rồi chuồn

Thứ Hai, 13/03/2017, 19:17
Cúc (35 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) hứa giúp vợ chồng chủ nhà máy xay lúa vay ngân hàng 7-8 tỷ, nhưng sau đó lừa lấy 340 triệu để lo cho cán bộ ngân hàng rồi bỏ trốn.

Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thanh Cúc (35 tuổi, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2014, vợ chồng Nguyễn Tấn Hằng và Phạm Kim Nương, chủ nhà máy xay lúa Hoà Hưng, có nhu cầu vay vốn nâng cấp cơ sở kinh doanh. Sau đó, hai vợ chồng chủ nhà máy nhờ người bạn liên hệ với ngân hàng vay tiền nhưng không được chấp nhận.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Qua mối quan hệ xã hội, vợ chồng ông Hằng gặp Cúc. Người này hứa sẽ giúp đỡ vay khoảng 7-8 tỷ đồng, nhưng phải đưa chi phí khoảng 600 triệu đồng. Sau đó, Cúc nhiều lần liên hệ gặp vợ chồng ông Hằng, nhận 340 triệu đồng với lý do phải “bôi trơn” cho cán bộ ngân hàng. 

Những lần nhận tiền, Cúc có viết biên nhận. Sau đó, Cúc cắt đứt liên lạc với vợ chồng nạn nhân. Nghi bị lừa đảo, vợ chồng ông Hằng đến trình báo cơ quan Công an. Tại cơ quan quan điều tra, Cúc thừa nhận việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân dùng vào mục đích cá nhân.

Hồng Quyến - Quốc Trung
.
.
.