Hơn 4,5 tấn thịt bẩn được bán cho công nhân gần khu công nghiệp

Thứ Năm, 19/11/2015, 12:26
Rạng sáng 19/11, sau thời gian đeo bám, Tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Bình Dương, Quản lý thị trường và Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang xe tải mang biển số 61C-009.93 đang chở trên xe hơn 4,5 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối tại chợ Đông Đô, phường An Phú (thị xã Thuận An).

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng tên Nguyễn Văn Cao (ngụ thị xã Dĩ An) khai nhận, toàn bộ số thịt trên gom từ các lò giết mổ ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đưa về tiêu thụ tại các chợ tự phát gần các khu công nghiệp, nhà trọ chủ yếu phục vụ tại các chợ bán cho công nhân lao động. 
Xe tải chở thịt bẩn bị bắt giữ.

Kiểm tra bên trong xe tải ngoài thịt heo đang trong giai đoạn phân huỷ, chảy nước vàng bốc mùi hôi nồng nặc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa toàn bộ số thịt thối đi tiêu huỷ theo quy định.

Đức Mừng
.
.
.