Khám phá nhanh vụ trọng án ở tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ Ba, 27/10/2015, 19:11
Sau khi đâm chết bạn cùng làm trông xe với mình tại quán ốc, hai đối tượng rủ nhau ra quán internet chơi điện tử cho đến lúc bị bắt.

Ngày 27/10, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, khoảng 22h ngày 26/10, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người. Công an quận đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm, tổ chức điều tra.

Nạn nân là Nguyễn Mạnh Hoà, 52 tuổi, trú ở ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội – là nhân viên quán ốc Dũng “béo”.

Xác định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn bột phát, xảy ra vào thời điểm đêm tối, dấu vết tại hiện trường bị xáo trộn nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đội Trọng án, Đội Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương thu thập chứng cứ, dấu vết tại hiện trường, xác định đối tượng gây án là Đinh Văn Chung, 23 tuổi, trú ở xã Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình và Nguyễn Văn Hải, 22 tuổi, cùng quê với Chung.

Với mục tiêu phải bắt giữ các đối tượng trong thời gian sớm nhất để ngăn chặn đối tượng bỏ trốn, thu hồi vật chứng, công cụ, phương tiện gây án, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương nên chỉ sau hơn 2h đồng hồ, đến khoảng 0h ngày 27/10; lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng trên tại quán Internet ở ngõ 254 Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Hai đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của các đối tượng thì cả nạn nhân và Hải, Chung đều là nhân viên trông xe của quán ốc Dũng “béo” tại Y9 tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoảng 21h30 ngày 26/10, anh Hoà bảo Chung đi lấy xe trả cho khách nhưng Chung đi chậm nên anh Hoà chửi bới và doạ đánh Chung. 

Bức xúc vì nhiều lần bị anh Hoà chửi bới nên Chung đi vào ngõ 111 Y9, tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân lấy 1 con dao gọt hoa quả giấu sau lưng rồi đến chỗ anh Hoà bất ngờ đâm nạn nhân. Anh Hoà tránh được và nói “Mày không ăn được tao đâu, tao biết ý đồ của mày rồi”, sau đó bỏ chạy. 

Chung không buông tha mà đuổi theo. Khi anh Hoà chạy đến trước cửa trạm sản xuất và cung cấp nước, tập thể Đại học Kinh tế quốc dân thì Chung đuổi kịp đâm tiếp. Nạn nhân tránh được, tóm chân Chung khiến đối tượng ngã ngửa ra sau nên hai bên vật lộn nhiều vòng. Thấy bạn thân bị đánh, Nguyễn Văn Hải đã chạy đến túm cổ áo anh Hoà kéo về phía sau. Chính vì vậy, giữa Hải và anh Hoà xô sát. Lúc này, Chung nhổm dậy được cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh Hoà tử vong.

Gây án xong, Chung và Hải chạy về quán ốc, nhờ một người bạn chở đến ngõ 254 Minh Khai. Tại đây, hai đối tượng rửa vết máu rồi  thản nhiên ngồi chơi điện tử cho đến khi bị bắt.

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân khám phá nhanh vụ trọng án    

Chiều 27/10, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho các tập thể, cá nhân có thành tích khám phá nhanh phá nhanh vụ án giết người tại trước cửa trạm sản xuất và cung cấp nước, tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích khám phá nhanh vụ án.

Chủ tich UBND Quận Hai Bà Trưng trao Giấy khen của UBND quận cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại lễ khen thưởng, đồng chí Vũ Đại Phong, Phó Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ghi nhận, biểu dương  lực lượng công an đã khám phá nhanh vụ án trên, mong muốn lực lượng công an tiếp tục giữ vững địa bàn, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc.

Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết,  ngay khi nhận được tin, Công an quận đã nhanh chóng huy động lực lượng, quyết tâm điều tra, bắt giữ đối tượng sớm nhất, thể hiện sự chủ động, quyết tâm trong công tác giữ vững ANTT trên địa bàn Quận.

Nhân dịp này, UBND quận Hai Bà Trưng đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 40 cá nhân có thành tích điều tra, khám phá vụ án.

                                                                                P. A.

Phương Thuỷ
.
.
.