Giết người trong lúc khiêu vũ, hai đối tượng lĩnh án 30 năm tù

Thứ Sáu, 30/11/2018, 15:42
Ngoài lĩnh 30 năm tù, hai bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng trên 300 triệu đồng.

Ngày 30-11, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Tăng Tòng Thiên Trường (24 tuổi), ngụ đường Trần Phú, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) 16 năm tù và Nguyễn Bảo Huy (22 tuổi), ngụ đường Trần Văn Giáp, TP Bảo Lộc, 14 năm tù về tội giết người. 

Theo cáo trạng, tối ngày 21-2 (mồng 6 Tết), Trường và Huy cùng nhóm bạn đến quán Bar 12 Beer Lounge, TP Bảo Lộc chơi.

 Tại đây, Trường đưa cho Huy một con dao. Trong lúc khiêu vũ, anh Trần Hoàng Linh, ngụ phường Lộc Tiến, Bảo Lộc xảy ra va chạm với một người trong nhóm của Trường. Trường chỉ đạo Huy tới đâm Linh. 

Tăng Tòng Thiên Trường và Nguyễn Bảo Huy tại tòa

Nguyễn Bảo Huy đã dùng dao đâm anh Trần Hoàng Linh ngã gục, Trường dùng tay, chân tiếp tục đấm, đá vào ngực, mặt anh Linh. Hậu quả nạn nhân bị đứt động mạch dưới đòn, thủng nhu mô phổi và tử vong sau hai ngày nhập viện cấp cứu. 

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối lỗi. Ngoài chịu hình phạt tù, bị cáo Trường phải bồi thường cho gia đình bị hại 155 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Bảo Huy bồi thường 148 triệu đồng. 


Khắc Lịch
.
.
.