Giết người trốn truy nã 27 năm vẫn không thoát

Thứ Năm, 29/11/2018, 11:08
Sau khi gây án, Luận nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương 27 năm, tưởng chừng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng...


Sáng 29-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt  Hoàng Văn Luận ( 47 tuổi, trú tại xóm 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng gây án cho cơ quan điều tra Quân khu 4.

Đối tượng Hoàng Văn Luận bị bắt sau 27 năm.

Năm 1991, Hoàng Văn Luận là chiến sỹ bộ đội, đơn vị đóng quân tại xã Tường Sơn (Anh Sơn). Vụ án xảy bắt nguồn từ chỗ Võ Văn Hảo (48 tuổi, công tác tại hợp tác xã Lâm Phú, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An), là bạn của Luận. Sau khi nghe Hào kể lại sự việc giữa Hào và 1 người khác tên Thắng có xảy ra mâu thuẫn. Khi nghe Hảo thuật lại, đối tượng Luận “báo thù” cho bạn bằng cách dùng gậy đánh Thắng khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng Luận rời khỏi hiện trường và bỏ trốn biệt tích khỏi địa phương.

Năm 1992, Phòng Điều tra hình sự Quân khu 4 ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Luận. 

Sau 27 năm, đối tượng Luận thay tên, đổi họ, lấy vợ, sinh con và tưởng rằng mọi chuyện không ai phát giác ra mình kẻ giết người.

Bằng các nghiệp vụ, lực lượng truy nã Công an Nghệ An đã bắt gọn Hoàng Văn Luận tại quê vợ với sự góp sức của Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế.                            

V. Ngọc
.
.
.