Hai cha con chủ quán trà chanh đánh bác sỹ nhập viện

Chủ Nhật, 15/03/2020, 15:05
Đi làm về thấy xe đậu kín lối vào nhà, bác sỹ Nam xuống nói chuyện thì bị 2 cha con chủ quán trà chanh xông vào đánh tới tấp…


Ngày 15/3, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1960) và con trai Nguyễn Xuân Lãn (SN 1990) đều trú tại khối 2, thị trấn Tân Kỳ về tội “ Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là bác sỹ Thái Doãn Nam (SN 1965), công tác lại Trạm y tế xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

Theo điều tra, trước đó ngày 30/1, bác sỹ Nam từ Trạm y tế về nhà thấy xe cộ dựng kín lối vào liền xuống xe nói chuyện phải trái.

Không chịu nghe, 2 cha con ông Quyền liền xông vào đánh bác sỹ Nam tới tấp. Khi bác sỹ bất tỉnh, mọi người can ngăn thì hai cha con mới dừng tay. Bác sỹ được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt vùng mặt bị đánh gãy sống mũi, mắt sưng húp không mở được.

Bác sỹ Nam bị đánh hỏng mắt và quán trà chanh của ông Quyền.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó 2 gia đình cũng xảy ra mâu thuẫn vì lối vào nhà bác sỹ Nam bị xe cộ ở quán trà chanh chắn hết lối đi.

Ngày 12/3, theo kết quả của Trung tâm giám định pháp y Nghệ An, bác sỹ Nam  bị đánh ảnh hưởng sức khoẻ 14%. Căn cứ luật định, ngày 13/3, Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can là ông Nguyễn Văn Quyền và con trai Nguyễn Văn Lãn.

Hiện vụ án "Cố ý gây thương tích” đang được cơ quan Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

H. Hồng
.
.
.