Giết người yêu của bạn vì bị từ chối... gạ tình

Thứ Ba, 20/09/2016, 18:32
Chiều 20-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Linh (28 tuổi, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tử hình về ba tội: giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. 


Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 9-10-2015, anh Lò Văn Lợi (quê ở Thanh Hóa) gọi điện nhờ Linh xin việc cho bạn gái mình là chị Siu H’Thu (21 tuổi, quê ở Gia Lai). Linh nhận lời sau đó đưa anh Lợi và chị Thu đến gặp chị Đỗ Thị Thỏa là công nhân may Công ty cổ phần May GB (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nhờ xin việc cho chị Thu.

Bị cáo Linh.

Chị Thỏa dẫn chị Thu vào Công ty cổ phần May GB phỏng vấn. Chị Thu sau đó được công ty tiếp nhận và hẹn sáng ngày 10-10 sẽ đến làm việc. Khi chị Thu vào xin việc làm, anh Lợi và Linh vào quán vịt nướng Chí Hà ở xã An Khánh, Hoài Đức uống rượu. Chị Thu xin được việc làm xong cũng ra quán vịt nướng này ngồi ăn uống cùng anh Lợi và Linh.

Tại đây Linh mượn chiếc xe máy của bạn cho anh Lợi đi mua thẻ điện thoại di động. Anh Lợi dùng chiếc xe máy trên đi về hướng khu Thiên Đường Bảo Sơn, huyện Hoài Đức. Do bị say rượu nên anh Lợi nằm ngủ tại ghế công cộng trong khu vực Thiên Đường Bảo Sơn.

Trong lúc chờ bạn trai, chị Thu nhờ Linh chở đi lấy quần áo và đồ dùng cá nhân gửi ở lán trại công trường xây dựng thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Linh điều khiển xe máy BKS 36R2 – 8113 chở chị Thu đi.

Quá trình chở chị Thu đi, Linh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Thu nhưng bị từ chị Thu chống cự quyết liệt và kêu cứu nên Linh chưa thực hiện được hành vi.

Lo sợ bị người khác phát hiện nên Linh lấy quai túi xách quấn quanh cổ chị Thu siết chặt lại cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, Linh chiếm đoạt chiếc điện thoại của nạn nhân mang về nhà mình. 

Nguyễn Hưng
.
.
.