Giám định tâm thần kẻ giết vợ và con trai

Thứ Sáu, 09/10/2020, 09:20
Sau khi sát hại vợ và con trai 4 tuổi, Hiệp chạy xe máy đến nhà anh rể nói rằng vừa gây án.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra đối với Đặng Quốc Hiệp (SN 1990, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung), điều tra về hành vi giết người.

Hiệp thừa nhận đã giết vợ là N.T.M.T. (SN 1997) và con trai Đ.M.H. (SN 2016). Rạng sáng 7/10, Hiệp chạy xe máy đến nhà anh rể, thông báo đã sát hại hai nạn nhân.

Hiệp bị tạm giữ để điều tra. 

Chị T. nằm bất động trong mùng trên người có nhiều vết thương. Cháu H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Công an huyện Lai Vung phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo thông tin gia đình cung cấp, Hiệp có tiền sử chẩn đoán rối loạn tâm thần.

“Cơ quan điều tra sẽ tiến hành củng cố hồ sơ khởi tố bị can và làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần”, cán bộ điều tra cho hay.

Như Anh - Phước Thanh
.
.
.