Gã đàn ông gọi điện cho anh rể nói đã giết vợ và con

Thứ Tư, 07/10/2020, 17:50
Đặng Quốc Hiệp gọi anh rể là Đỗ Minh Tâm ở gần nhà nói rằng đã giết vợ và con. Tâm chạy qua nhà Hiệp, phát hiện chị N.T.M.T. (SN 1990, vợ Hiệp) đã tử vong trên giường ngủ. 

Ngày 7/10, Công an huyện Lai Vung đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong xảy ra tại xã Hòa Thành.

Đặng Quốc Hiệp tại cơ quan Công an.

Kết quả xác minh ban đầu, 3h cùng ngày, Đặng Quốc Hiệp (SN 1990) gọi anh rể là Đỗ Minh Tâm ở gần nhà. Hiệp nói rằng đã giết vợ và con. Tâm chạy qua nhà Hiệp, phát hiện chị N.T.M.T. (SN 1990, vợ Hiệp) đã tử vong trên giường ngủ. 

Nạn nhân có vết cắt ở cổ, chảy nhiều máu. Cháu Đ.M.H. (SN 2016) con của chị T. và Hiệp, trên cổ cũng có dấu vết cắt. Tâm tri hô, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Hiệp sau đó được cơ quan Công an đưa về trụ sở lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Hiệp có dấu hiệu tâm thần, từng được chẩn đoán rối loạn tâm thần.

Như Anh
.
.
.