Giả danh công an giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi

Thứ Ba, 05/12/2017, 16:13

Phát hiện bé gái bán hàng rong đi cùng với một người bạn, Long xưng danh là công an rồi dùng còng số 8 còng tay, ép bé gái lên xe rồi đưa đến một nghĩa trang thực hiện hành vi đồi bại.

Chiều 5-12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trương Tiểu Long (19 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra, làm rõ về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào tối 3-12, Long cùng với một nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại một quán vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong, TP Buôn Ma Thuột. Lúc này, cháu N.T.A (13 tuổi) đến chào bán đậu phộng nhưng nhóm của Long không ai mua nên cháu A. bỏ đi.

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra

Đến khoảng 23h tối cùng ngày, sau khi tàn cuộc nhậu, Long chạy xe máy đi tìm cháu A.. Khi đi đến đoạn đường giao nhau giữa ngã tư Trường Chinh và Trần Hưng Đạo, Long phát hiện cháu A. đang đi bộ cùng với một người bạn nên đã ghé xe vào. Tại đây, Long tự xưng mình là “công an” rồi lôi từ trong người ra một chiếc còng số 8 còng tay cháu A., ép lên xe. Sau đó Long chở cháu A. đến một nghĩa trang ở tổ dân phố 7, phường Tân Lập.

Tại đây, sau khi dùng chiếc côn nhị khúc đánh nhiều cái vào người cháu A. để hù dọa, Long đã vật cháu A. ra rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thảo mãn cơn thú tính, đến khoảng 2h rạng sáng 4-12, Long chở cháu A. về lại nhà thì bị cháu A. hô hoán, kêu cứu. Nghe tiếng kêu, người dân đã vây bắt Long giao cho cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.
Văn Thành
.
.
.