Ghép ảnh bạn đưa lên Facebook nói bị “dính” COVID-19

Thứ Sáu, 03/04/2020, 11:16
T thừa nhận đã cắt ghép khuôn mặt của người bạn vào ảnh chụp khu cách ly rồi đăng lên Facebook nói bị "dính" COVID. 

Ngày 3/4, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính T.Q.T (SN 1995, ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu), 10 triệu đồng về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật”.

Công an thị xã Vĩnh Châu làm việc với đối tượng T. (phải). 

Trước đó, ngày 30/3, Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện tài khoản facebook có tên “T.T” đăng 1 bức ảnh kèm theo dòng trạng thái: “Hôm nay Vĩnh Châu có 1 ca bị nhiễm Covid hiện chưa rõ giới tính con gái, đàn ông, bê-đê, hiện đang trong tình trạng bị cách ly mong mọi người chia sẻ giúp để thông báo với gia đình người thân bạn ấy nhé”. 

Qua điều tra, Công an thị xã Vĩnh Châu xác định chủ tài khoản “T.T” là T.Q.T nên mời đến làm việc. Tại cơ quan Công an, T. cho biết đã ghép khuôn mặt của một người bạn vào tấm ảnh chụp khu cách ly rồi đăng lên Facebook cá nhân để chọc bạn mình. T thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. 

Hình ảnh T. cắt ghép sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 ở thị xã Vĩnh Châu. 

Kèm hình thức xử phạt bằng tiền, Công an thị xã Vĩnh Châu còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu điện thoại là phương tiện dùng để thực hiện hành vi vi phạm. Đồng thời, buộc T. gỡ bỏ bài viết trên Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

Đây là trường hợp đầu tiên tại thị xã Vĩnh Châu và trường hợp thứ 3 tại tỉnh Sóc Trăng bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. 

Văn Đức
.
.
.