Đình chỉ điều tra vụ người tâm thần gây thảm án ở Bạc Liêu

Thứ Năm, 13/09/2018, 14:23
Kết quả giám định tâm thần cho thấy, đối tượng Khên mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình. 

Chiều 13-9, Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa đình chỉ điều tra vụ án Thạch Sà Khên (35 tuổi, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), dùng dao chém 12 người thương vong, xảy ra ở ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội vào ngày 24-7; đồng thời đưa đối tượng Khên đi điều trị bệnh tâm thần bắt buộc. 

Đối tượng Khên. 

Theo đó, kết quả giám định tâm thần cho thấy, Khên mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình.

Trước đó, lúc 15h ngày 24-7, Khên bất ngờ cầm dao bầu và một khúc gỗ dài 50cm truy sát nhiều người ở ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, khiến 3 người chết, 9 người bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Lợi nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế, bắt giữ Khên; đồng thời đưa người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. 

Được biết, Khên là người địa phương, đã có gia đình (ly dị mấy tháng nay) và có tiền sử mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm trước. 

Anh ta chuyển đến tỉnh Trà Vinh sinh sống và mới quay về địa phương vài ngày thì xảy ra sự việc.

Đức Văn
.
.
.