Án mạng trước cổng Bệnh viện Lâm Đồng lúc rạng sáng

Thứ Bảy, 18/11/2017, 11:33
Trong lúc đi thăm bạn đang cấp cứu tại bệnh viện, anh Hồ Văn Hùng tiếp tục phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên dẫn đến bị đâm tử vong.

Rạng sáng ngày 18-11, anh Hồ Văn Hùng (18 tuổi), ngụ xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cùng nhóm bạn đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm một người đang cấp cứu tại đây.

Khi vừa ra khỏi cổng Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thì gặp một nhóm thanh niên đã đứng chờ sẵn tại đầu đường Phạm Ngọc Thạch, TP Đà Lạt.

Hiện trường vụ án.

Do đã có mâu thuẫn từ trước nên giữa Hồ Văn Hùng và Nguyễn Đặng Lâm Lưu tiếp tục phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên này. Trong lúc đôi xô xát, Hùng đã bị một đối tượng dùng kéo đâm tử vong tại chỗ. Riêng Lưu may mắn chạy thoát nên chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra án mạng, Công an TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường, triệu tập khoảng 10 đối tượng liên quan để điều tra vụ án.

Khắc Lịch
.
.
.