Đề phòng trộm cắp, cướp giật dịp cuối năm

Thứ Bảy, 16/12/2017, 07:31
Qua phân tích 205/239 vụ trộm cắp đã được làm rõ từ đầu năm 2017 đến nay, Công an Đồng Tháp nhận thấy, từ vật nuôi, cây trái đến tài sản có giá trị của người dân, tất cả đều là “mồi bén” của bọn trộm cắp. 


Trung tá Phan Văn Nam, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, ma tuý và kinh tế, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết, 7 đối tượng mà Công an huyện vừa bắt mới đây đã gây ra 28 vụ trộm trên địa bàn huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười và TP Cao Lãnh. Tài sản mà băng trộm này trộm được là xe máy, điện thoại, máy tính, tiền mặt, nữ trang, tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Theo Công an các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, những vụ trộm, cướp giật tài sản được phát hiện, làm rõ gần đây xảy ra chủ yếu ở khu vực nông thôn, đối tượng gây án vào đêm khuya. Tại Vũng Liêm (Vĩnh Long), Công an huyện vừa bắt Truyền Anh Huy (28 tuổi, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) khi đột nhập vào Đình Thần Hiếu Phụng trộm 3 bộ lư và chuông đồng. Huy khai, do không có tiền tiêu xài nên lợi dụng đêm khuya dùng kìm cộng lực cắt dây xích ổ khoá, đột nhập vào Đình Thần trộm tài sản mang về cất giấu, chờ tiêu thụ.

Trung tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Tháp cho biết, qua các vụ án xảy ra cho thấy, đối tượng chủ yếu lợi dụng đêm khuya đột nhập hoặc phá khoá lấy trộm xe máy người dân rồi bỏ trốn.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo quản tài sản. Đặc biệt, tại các bến phà, bến xe, khu vực chợ, lễ hội…, nhiều đối tượng trà trộn lợi dụng lúc đông người gây án trộm cắp.

Văn Vĩnh
.
.
.