Đánh người trong quán karaoke dẫn đến tử vong, lãnh 10 năm tù

Thứ Tư, 27/11/2019, 19:27
Sơn cho rằng cô gái đi chung nhóm bị sàm sỡ nên túm cổ áo, sau đó đánh người đàn ông trong quán karaoke khiến nạn nhân té ngã, tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Chiều tối 27-11, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Hoàng Liên Sơn (SN 1980, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) 10 năm là tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, hồi tháng 6-2018, Sơn bị TAND quận Ninh Kiều xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng chưa chấp hành xong thời gian thử thách.

Tối 5-3, Sơn cùng Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Lý Bá Oai, Trần Văn Trí, Dương Bá Lộc, Lê Lưu Niệm, Lê Hữu Trạng và Huỳnh Văn Phê đến quán karaoke trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Cái Răng để hát và uống bia.

Bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, Linh ra khỏi phòng hát để nghe điện thoại. Khi vào lại phòng, Trí thấy Linh khóc nên hỏi thăm. Linh trả lời: “Chú kia nhậu xỉn mà kỳ quá, không có ý tứ gì hết”, sau đó chỉ tay về phía ông B.Q.K.

Trí đến quầy lễ tân phản ánh sự việc Linh bị sàm sỡ. Còn Oai vào phòng kể lại sự việc cho Sơn nghe. Sau đó, Sơn cùng nhóm bạn đến phòng của ông K. đang hát ra karaoke và kéo ra khỏi phòng. Sơn buộc ông K. xin lỗi Linh nhưng ông ta không đồng ý. Sơn đánh vào mặt người đàn ông này.

Mọi người can ngăn, ông K. bỏ đi về khu vực cầu thang bộ. Sơn tiếp tục cầm dụng cụ ghim giấy bằng kim loại lấy tại quầy lễ tân tấn công. Trong lúc xô xát, ông K. đánh rơi vòng đeo tay nên quay lại quầy lễ tân khom người xuống nhặt. 

Lúc này, Sơn chạy đến dùng chân phải đá mạnh vào đầu ông K., làm nạn nhân ngã ngửa ra phía sau, đầu đập vào nền gạch, chảy máu và bất tỉnh.  Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

HĐXX nhận định, bị cáo chỉ vì nghe lời bạn nhưng chưa xác minh hay trình báo cơ quan chức năng xem xét đã dùng vũ lực đá khiến nạn nhân tử vong. 

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương nên cần có mức án thích đáng để phòng ngừa chung trong xã hội.

Như Anh
.
.
.