Bị chém nguy kịch khi đang ngồi chơi trước cửa nhà

Thứ Ba, 04/07/2017, 21:50
Anh Phong đang ngồi chơi phía trước dãy nhà trọ thì bị 2 thanh niên cầm hung khí bất ngờ lao vào tấn công, chém nhiều nhát vào đầu, chân và lưng.

Chiều 4-7 Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc anh Nguyễn Vũ Phong (22 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, tạm trú tại ấp 1 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) bất ngờ bị 2 thanh niên dùng hung khí chém.

Hiện trường vụ việc.

Theo người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, vào khoảng 16h30' ngày 4-7, anh Phong đang ngồi chơi phía trước dãy nhà trọ cho thuê tháng ở số 13/14 đường Hồ Bé, Khu phố 12, phường 6, TP Mỹ Tho, lúc này có 2 thanh niên chưa rõ danh tính, trong đó có 1 người cầm hung khí trên tay đi bộ tiến đến gần anh Phong rồi bất ngờ lao vào tấn công anh Phong.

Anh Phong có chống trả lại nhưng bị 1 người tấn vào vách tường rồi ra hiệu cho người còn lại chém nhiều nhát vào đầu, chân và lưng.

Sau khi chém anh Phong, 2 thanh niên này rời khỏi hiện trường. Anh Phong được người dân đưa đến bệnh viện Quân Y 120 và tiếp tục được chuyển đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Thành Danh
.
.
.