Ngồi uống cà phê "Góc khuất", hai người bị “chém nhầm” thương vong

Thứ Bảy, 24/06/2017, 15:42
Đang ngồi uống cà phê, hai thanh niên sợ hãi bỏ chạy cũng bị các đối tượng chém thương vong...

Chiều 24-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Đăng Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để mở rộng điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Cơ quan Công an đang phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động gia đình kêu gọi 7 đối tượng còn lại ra đầu thú.

Theo cơ quan Công an: Lúc 11h30’ ngày 22-6, tại quán cà  phê “Góc Khuất” thuộc ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, anh Trương Văn Nhật (33 tuổi, ngụ tổ 5, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) đang ngồi uống cà phê thì bị một nhóm đối tượng xông vào đánh. 

Khi đó, Lê Thanh Long (24 tuổi, ngụ xã Phước Tân) và Phan Thanh Phong (27 tuổi) đang ngồi uống cà phê ở bàn kế bên bỏ chạy, thì cũng bị các đối tượng đuổi theo, chém gây thương tích. Phong và Long được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP Biên Hòa. Đến khoảng 21h cùng ngày, Phong tử vong. 

Qua truy xét, ban đầu xác định có 8 đối tượng (trong đó có Tuấn) cùng ngụ huyện Trảng Bom.

N.Văn
.
.
.