Cựu vận động viên Pencak Silat cùng chị họ mua 6,5kg ma tuý đá về bán lẻ

Thứ Tư, 18/03/2020, 15:38
Đỗ Khánh Ly khai nhận, do bản thân nghiện ma tuý và cuộc sống gần đây khó khăn nên đã mang 120 triệu đồng lên Điện Biên đặt cọc mua ma tuý về bán lẻ. Sau đó đối tượng nhờ chị họ vận chuyển ma tuý từ Điện Biên về Hà Nội thì bị bắt.

Ngày 18/3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Điện Biên về Hà Nội, bắt giữ 3 đối tượng, thu 6,5kg ma tuý tổng hợp.

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây đều là nữ giới, gồm Đỗ Khánh Ly (SN 1986), trú Phan Phù Tiên, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Thị Thuý Ngà (SN 1973), trú cụm 2 phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội và Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1991), trú phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hai chị em họ Đỗ Khánh Ly và Nguyễn Thị Thuý Ngà.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 6h20 ngày 14/2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã (hướng từ Kim Mã về Nguyễn Thái Học) thì phát hiện xe máy mang BKS 29B1-368.10 chở một phụ nữ xách theo túi xách và túi dứa màu trắng có biểu hiện nghi vấn.

Khi xe đến trước số nhà 501 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình thì tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, qua đó thu giữ túi dứa bên trong đựng 5 túi chè nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý. Qua đấu tranh tại chỗ đối tượng khai tên Nguyễn Thị Thuý Ngà và cho biết được Đỗ Khánh Ly đang ở tại ngõ Quan Thổ 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa nhờ vận chuyển ma tuý từ Điện Biên về.

Ma tuý đá được nguỵ trang trong bao tải dứa.

Khám xét khẩn cấp tại địa chỉ nơi Đỗ Khánh Ly ở, Công an quận Đống Đa thu giữ 17 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma tuý, 1 cân điện tử và 500 vỏ túi nilon. Tại cơ quan Công an, Ngà khai nhận mình chính là chị họ của Ly nên đã chuyển đến ngõ Quan Thổ 1 sống cùng Ly khoảng một tháng nay, biết Ly thường xuyên mua bán ma tuý.

Ngày 12/2, Ly lên Điện Biên trước để làm việc với đầu nậu thoả thuận mua bán ma tuý về Hà Nội tiêu thụ, sau đó lại trở về nhà trọ. Khoảng 4h ngày 13/2, Ly đưa Ngà 2 triệu đồng nhờ đi xe khách lên Điện Biên nhận ma tuý và mang về cho Ly. Sau khi nhận được ma tuý, Ngà bắt xe khách trở về bến xe Mỹ Đình và gọi xe ôm đưa về ngõ Quan Thổ 1, tuy nhiên đến trước số nhà 501 Kim Mã thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tổng trọng lượng ma tuý đá 6,5kg.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Khánh Ly khai nhận, do bản thân nghiện ma tuý và cuộc sống gần đây khó khăn nên đã mang 120 triệu đồng lên Điện Biên đặt cọc mua ma tuý về bán lẻ. Đối với số ma tuý ở nhà trọ là đối tượng trực tiếp lên mua về để bán lại kiếm lời từ đợt trước còn thừa. Qua giám định sơ bộ, tổng trọng lượng ma tuý tổng hợp dạng đá (Methamphetamine) thu giữ hơn 6,5kg.

Được biết, Đỗ Khánh Ly từng là nữ vận động viên Pencak Silat xuất sắc. Ly từng bị bắt khi đang mua bán trái phép chất ma tuý cùng 4 đối tượng vào năm 2013 và mới ra tù cách đây hai năm.

Hiện Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Khánh Ly và Nguyễn Thị Thuý Ngà về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Phương Anh cũng là người yêu của Ly, cũng ở cùng nhà trọ bị khởi tố, tạm giam 2 tháng về hành vi không tố giác tội phạm.

An Quỳnh
.
.
.