Cưỡng ép con nợ cầm cố xe máy để trả tiền vay

Thứ Năm, 17/06/2021, 14:38
Không chỉ vung tay đánh vào mặt, mà chủ nợ và đối tượng cùng đi còn ép buộc con nợ cầm cố xe máy tại một tiệm cầm đồ để trả tiền vay cho mình

Ngày 17/6, Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho biết đang tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý vụ việc chủ nợ giở chiêu cưỡng đoạt tài sản của con nợ tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa.

Trước đó vào khoảng 7h sáng ngày 6/6, trong lúc anh Nguyễn Chí Thưởng (SN 2001, trú ở thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) đang dừng xe máy BKS 78F1-529.19 tại cửa hàng xăng dầu Ga Gò Mầm ở khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, bất ngờ Nguyễn Văn Năng (SN 1997, trú ở thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa) và Đặng Ngọc Thi (SN 2001, trú ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa ập đến, lớn tiếng đe dọa, ép buộc anh Thưởng đến một quán cà phê ở gần đó để giải quyết tiền nợ đã vay của Năng.

Tại quán cà phê, Năng không chỉ vung tay đấm, tát vào mặt của Thưởng mà còn lấy ra con dao bấm để trên bàn cà phê để đe dọa tính mạng, ép buộc Thưởng phải đi cầm cố xe máy để trả nợ. 

Ngay sau đó, Năng và Thi cưỡng ép Thưởng đến tiệm cầm đồ của ông Lương Văn Kết (SN 1965, trú ở thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) để cầm cố xe máy, lấy 10 triệu đồng đưa Năng, sau đó Thưởng đến Công an thị trấn Phú Thứ để trình báo vụ việc.


Hữu Toàn
.
.
.