Dùng súng tự chế cưỡng đoạt tài sản tài xế xe tải

Thứ Hai, 14/09/2020, 13:46
Ngày 14/9, Công an huyện Mang Yang, Gia Lai vẫn đang khẩn trương điều tra, lấy lời khai và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định 2 đối tượng dùng súng tự chế cưỡng đoạt tài sản các tài xế xe tải ra trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 13/9, Công an huyện Mang Yang nhận được tin báo của quần chúng về việc có 2 đối tượng đang có hành vi dùng súng đe dọa, cưỡng đoạt tài sản các tài xế xe tải tại khu vực TDP 1, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mang Yang đã chỉ đạo các Tổ công tác tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại TDP 1, thị trấn Kon Dỡng có đối tượng Ma Trung Hậu (SN 1995, trú thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) đứng cạnh các tài xế xe tải đang bốc mì tươi tại đây.

Ngoài đối tượng Hậu, Tổ công tác còn phát hiện đối tượng Đỗ Duy Hải (SN 1993, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) đang ngồi trên xe môtô mang BKS 81K6-6255 ở gần đó.

Khi phát hiện tổ công tác, đối tượng Hậu đã chống đối và vứt 1 khẩu súng (dạng tự chế) vào vườn cà phê bên cạnh.

Tiến hành khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong người Hải có 1 con dao. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong cốp xe môtô mang BKS 81K6-6255 có 1 cái rựa. Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang 2 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Hải và Hậu (bên phải) tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận: Vào lúc 21h30’ cùng ngày, Ma Trung Hậu vào phòng ngủ của nhà mình tại TDP 1, thị trấn Kon Dỡng mang theo 1 khẩu súng (dạng tự chế) bỏ trong người và nói Đỗ Duy Hải điều khiển xe môtô mang BKS 81K6-6255 đến quán bida ở trung tâm thương mại huyện để chơi.

Đến khoảng 22h, Hậu và Hải đi từ quán bida về nhà. Trên đường về, 2 đối tượng thấy có 2 xe tải đang bốc mỳ tươi nên nảy sinh ý định đe dọa, cưỡng đoạt tài sản mỗi xe tải 200 nghìn đồng.

Đến 23h, Công an huyện nhận được tin báo của quần chúng nên triển khai lực lượng, bắt giữ khẩn cấp Hậu và Hải khi đối tượng đang thực hiện hành vi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chí Hào
.
.
.