Công an nổ súng trấn áp hỗn chiến trong bệnh viện

Thứ Tư, 08/11/2017, 15:41
Hai chiến sỹ Công an ra sức ngăn cản, nhưng nhóm thanh niên vẫn lao vào đánh đối thủ đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phú Quốc. Chỉ đến khi lực lượng Công an nổ 3 phát súng chỉ thiên thì nhóm thanh niên mới tháo chạy.


Ngày 8-1, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ đánh nhau ở bệnh viện huyện vào rạng sáng ngày 7-11.

Theo đó, lúc 2h30, ngày 7-11, có 2 nhóm thanh niên đánh nhau ở một địa điểm trên địa bàn huyện Phú Quốc, khiến  2 thanh niên bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa Phú Quốc băng bó vết thương. 

Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, nơi xảy ra vụ đánh nhau.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, có một nhóm 8 thanh niên khác đi 4 xe máy vào bệnh viện truy tìm 2 thanh niên bị thương để đánh tiếp. Nhóm đối thủ đã cử người vào trong truy tìm tìm xem hai thanh niên nằm phòng nào, rồi thông báo cho đồng bọn đạp cửa phòng cấp cứu lao vào đánh tới tấp 2 thanh niên đang cấp cứu. Hai bên đánh nhau qua lại khiến các bác sỹ, y tá và bệnh nhân đang ở bệnh viên một phen hú vía.

Hai chiến sỹ Công an ra sức ngăn cản, nhưng nhóm thanh niên này vẫn lao vào đánh đối thủ. Chỉ đến khi lực lượng Công an nổ 3 phát súng chỉ thiên thì nhóm thanh niên mới tháo chạy.

Hoàng Thy
.
.
.