Công an Bình Dương bắt nhiều đối tượng trộm cắp

Thứ Sáu, 27/10/2017, 08:53
Chiều 25-10, Công an phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Lắm (20 tuổi, ngụ KP3, phường Chánh Mỹ) có hành vi mua bán trái phép ma tuý. 


Tại cơ quan Công an, Lắm khai nhận cùng đồng bọn trộm tài sản của một hộ dân để bán lấy tiền mua ma tuý đá sử dụng. Lắm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tháng 9-2017, sau khi mãn hạn tù về, do mâu thuẫn trong tình cảm nên Lắm dùng dao chém “tình địch” trọng thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Khoảng 18h cùng ngày, trong lúc tuần tra, Công an phường Chánh Mỹ đã phát hiện Lê Hoàng Quang Nguyên (22 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BKS 77E1-351.21 chạy với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện bất minh nên Công an phường Chánh Mỹ đã kiểm tra giấy tờ phương tiện và làm rõ chiếc xe máy trên do đối tượng trộm cắp ở địa bàn quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, lúc 20h ngày 24-10, quần chúng nhân dân phát hiện 3 đối tượng điều khiển 2 xe máy hiệu Dream và SH Mode BKS 72G1- 25276 có biểu hiện nghi vấn nên báo cho Công an phường Thuận Giao (TP Thủ Dầu Một). Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ các đối tượng: Nguyễn Văn Tạo (53 tuổi, ngụ Tây Ninh), Ngô Hoàng Huy (28 tuổi, ngụ An Giang; tạm trú Phường An Phú, thị Xã Thuận An) và Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có hành vi mua bán xe trộm cắp từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đức Mừng
.
.
.