Cặp vợ chồng giết chị gái lãnh án

Thứ Tư, 10/06/2020, 15:37
Oanh dù không trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân nhưng thể hiện sự đồng tình khi nhìn thấy chồng gây án nên bị tuyên phạt 8 năm tù.

Ngày 10/6, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Phạm Phi Đời (SN 1975, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) mức án chung thân và vợ là Lê Thị Hoàng Oanh (SN 1970) 8 năm tù cùng về tội giết người.

Đời cùng vợ tại phiên tòa.

Nạn nhân trong vụ án là Phạm Thị Hoa, chị cùng cha khác mẹ với Đời. Theo HĐXX, Oanh dù không trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân nhưng thể hiện sự đồng tình khi nhìn thấy chồng gây án. Bị cáo đóng cửa sổ giảm tiếng động gây ra bên ngoài, cùng chồng thu dọn hiện trường và ném bỏ vật chứng. Theo cáo trạng, 9h sáng 16/10/2019, Đời chở vợ đến nhà chị gái chơi. Một lúc sau, Đời và chị gái xảy ra mâu thuẫn.

Bà Hoa sau đó bị em trai đánh ngã xuống nền nhà. Đời lấy chày đâm tiêu đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Oanh nhìn thấy chồng gây án nhưng không can ngăn. Đời dùng dây siết cổ nạn nhân cho đến khi tử vong. Đời kéo thi thể vào phòng tắm rửa sạch vết máu và cùng vợ dọn dẹp hiện trường và rời đi. Rạng sáng hôm sau, Đời ra đầu thú, còn vợ bị bắt giữ sau đó.

Như Anh
.
.
.