Nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ dịp cận Tết

Thứ Bảy, 09/01/2021, 17:06
Ngày 9/1, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, gần Tết Nguyên đán, các đối tượng thường xuyên hoạt động trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ nên người dân cần cảnh giác.

Vào khoảng hơn 04h sáng 8/1, Công an phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên phối hợp Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường và Bảo vệ Khu công nghiệp VSIP tuần tra trên đường Đ8, khu tái định cư thuộc phường Vĩnh Tân thì phát hiện 2 đối tượng trộm cắp tài sản. 

2 đối tượng Vương Văn Tuyết (SN 1990) và Nguyễn Tín Trung (SN 1990), cùng ngụ tại tỉnh Bình Dương, có biểu hiện nghi vấn đi trên xe mô tô BKS 61B1-142.86 nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

 Qua kiểm tra hành chính 2 thanh niên trên, Công an phát hiện 11 chiếc điện thoại di động không rõ nguồn gốc.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt

Điều tra xác minh các đối tượng khai nhận, vào khoảng 2h sáng 8/1, cả 2 sử dụng ma túy tại nhà của đối tượng Tuyết tại Bến Cát, Bình Dương, sau đó Trung chở Tuyết đi tìm các nhà trọ sơ hở để trộm cắp tài sản.  

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đang phối hợp Công an phường Vĩnh Tân để củng cố hồ sơ, điều tra xử lý 2 đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an thị xã Tân Uyên đề nghị các chủ nhà trọ, người dân luôn nâng cao cảnh giác trong giữ gìn, bảo vệ tài sản cá nhân, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán năm 2021 cận kề. Đề nghị chủ nhà trọ quan tâm gia cố cửa cổng, cửa nhà trọ, cửa sổ, trước khi đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận; đồng thời khuyến khích chủ cơ sở trọ nâng cao chất lượng hệ thống camera giám sát…Đồng thời, khuyến cáo người dân, nhất là công nhân lao động, người ở nhà trọ hạn chế cất giữ tài sản có giá trị tại nơi ở, nên sử dụng dịch vụ ngân hàng hoặc nhờ người thân trông giữ khi vắng nhà nhiều ngày. Không nên đeo vòng vàng, trang sức khi đi ra đường, nhất là đêm tối, khu vực ít người qua lại.

 Khi bị trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản phải nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an thị xã Tân Uyên qua số điện thoại 0274.3656.254 để kịp thời truy bắt đối tượng và điều tra, xử lý theo quy định.


Nguyễn Cảnh
.
.
.