Cảnh giác tội phạm trộm cắp hoa kiểng dịp Tết

Thứ Bảy, 09/01/2021, 07:08
Từ nay đến Tết nguyên đán, các loại tội phạm sẽ hoạt động mạnh, trong đó có tội phạm trộm cắp hoa kiểng. Ngoài các biện pháp phòng ngừa của lực lượng Công an, nhà vườn cần nâng cao hơn nữa công tác bảo quản tài sản, mạnh dạn tố giác tội phạm trộm cắp, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Sở thích trưng bày cây cảnh, hoa kiểng thường gia tăng vào những ngày cận Tết. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều nhà vườn trồng nhiều cây cảnh, hoa kiểng có giá trị. Vì vậy, hoa kiểng, cây cảnh trở thành mục tiêu nhắm đến của tội phạm trộm cắp.

TP Sa Đéc (Đồng Tháp) được mệnh danh là thành phố hoa. Ngoài công tác tuyên truyền, người cảnh giác với loại tội phạm trộm cắp hoa kiểng, Công an TP Sa Đéc đã lên kế hoạch tuần tra ban đêm, kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng. 

Trong lúc tuần tra trên địa bàn, Công an phường Tân Quy Đông, đã phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Phước (SN 1958 ngụ khóm Sa Nhiên, TP Sa Đéc) đang thực hiện hành vi trộm cắp 29 chậu Bạch mã hoàng tử. So với các phường, xã trên địa bàn TP Sa Đéc, phường Tân Quy Đông là nơi có hơn 80% người dân trồng, sản xuất, kinh doanh, mua bán hoa kiểng. Đây cũng là địa bàn có diện tích trồng hoa kiểng lớn nhất của thành phố, do vậy tình hình trộm cắp hoa kiểng diễn biến phức tạp.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, xảy ra hơn 10 vụ mất trộm hoa kiểng, các đối tượng hoạt động trộm cắp không chỉ là người ở địa phương, mà còn có đối tượng từ nơi khác đến. 

Cán bộ Công an tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác tội phạm trộm cắp.

Trung tá Huỳnh Ngọc Tiền, Phó Trưởng Công an phường Tân Quy Đông cho biết: “Chúng lợi dụng đêm khuya hoa kiểng để ngoài vườn không có người trong giữ, lợi dụng nơi vắng người thực hiện hành vi trộm cắp hoa kiểng có giá trị cao. Nhóm trộm cắp thường đi từ 2 đến 3 xe gắn máy, chạy dọc theo các tuyến đường quan sát nếu thấy hoa kiểng đẹp, có giá trị cao không người trông giữ thì lấy trộm. Các loại hoa kiểng kẻ trộm nhắm đến là gọn nhẹ, có giá trị cao, khan hiếm trên thị trường hoặc là các loại giống mới như: Mai xanh, Trang mỹ hồng, cây Vạn lộc, cây giữ tiền, cây Bạch mã hoàng tử”.

Để thu hút người mua, ngoài việc trồng những hoa kiểng truyền thống, các nhà vườn, hộ kinh doanh đã nhập về một số loại giống hoa mới, có giá trị kinh tế cao. Đây cũng là các loại hoa kiểng mà đối tượng trộm cắp nhắm tới. 

Cụ thể như loại cây kiểng bonsai thì vô giá, có cây vài triệu, có cây lên đến vài chục triệu. Hoa kiểng có giá trị, sau khi trộm cắp, các đối tượng nhanh chóng bán lại với giá rẻ để người mua thay đổi hình dáng. “Nhà vườn cũng tự cảnh giác, quản lý tài sản của mình. Trong vườn có khoảng 200 loại giống, gia đình đã lắp đặt camera quan sát”, ông Nguyễn Đức Thọ ngụ khóm Tân Hiệp – chủ vườn ở phường Tân Quy Đông nói.

Từ nay đến Tết nguyên đán, các loại tội phạm sẽ hoạt động mạnh, trong đó có tội phạm trộm cắp hoa, kiểng. “Lực lượng Công an phường phối hợp với Quân sự và Bảo vệ dân phố tuần tra đêm tại các tuyến trọng điểm, khu vực người dân trưng bày hoa kiểng. Người dân trồng hoa kiểng có giá trị cao nên để trong vườn, nếu có điều kiện gắn thêm camera quan sát, treo đèn để theo dõi phòng ngừa, bảo vệ tài sản được an toàn”, Trung tá Huỳnh Ngọc Tiền nói. 

Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết nguyên đán, nhà vườn đã bắt đầu công đoạn chuẩn bị vận chuyển hoa kiểng cho thương lái, trưng bày ở các tuyến đường hoa. Ngoài các biện pháp phòng ngừa của lực lượng Công an, nhà vườn cần nâng cao hơn nữa công tác bảo quản tài sản, mạnh dạn tố giác tội phạm trộm cắp, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Ngọc Hân
.
.
.