Bênh vực em, anh trai đánh chết người

Thứ Tư, 01/04/2020, 07:31
Công an huyện Kbang, Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Ngọc Sang (SN 1982, trú TDP 7, thị trấn Kbang, huyện Kbang) để điều tra làm rõ hành vi giết người vào đêm 29/3.


Thông tin ban đầu, tối ngày 29/3, Trần Văn Thuận (SN 1975), Trần Văn Lợi (SN 1979) và Lưu Ngọc Vinh (SN 1990, cùng trú TDP 10, thị trấn Kbang, huyện Kbang) ngồi nhậu ở gần nhà.

Trong lúc nhậu, Thuận và Lợi xảy ra mâu thuẫn với Vinh nên dùng tay đánh, khiến Vinh bỏ chạy. Sau đó, Vinh gọi điện thoại nói với anh trai là Lưu Ngọc Sang (SN 1982, trú TDP 7, thị trấn Kbang, huyện Kbang) việc bị Thuận và Lợi đánh.

Đối tượngLưu Ngọc Sang.

Đến 23h30’ cùng ngày, Sang cầm 1 cây sắt đến trước nhà Thuận và Lợi chửi bới. Thấy vậy, Thuận và Lợi cầm 2 thanh gỗ ra nói chuyện thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Sang.

Sau đó, Sang dùng cây sắt đánh vào đầu và tay của Lợi khiến Lợi bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Đến 5h ngày 30/3, Lợi tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi biết Lợi chết, Sang đã đến Công an huyện Kbang để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Gia Lai cùng Công an huyện Kbang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Chí Hào
.
.
.