Phạt tù 16,5 năm hai kẻ cho vay nặng lãi đánh chết người nợ tiền

Thứ Ba, 10/09/2019, 14:24
Sang tìm anh Danh đòi nợ, sau đó cùng Hải đánh nạn nhân té ngã gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. 

Ngày 10-9, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Tống Cao Sang (SN 1985) 8 năm 6 tháng tù và bị cáo Trần Thanh Hải (SN 1996, cùng ngụ phường 3) 8 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cáo trạng, Sang cho anh Biện Công Danh vay 10 triệu đồng và phải trả góp mỗi ngày 400.000 đồng, trong thời hạn 30 ngày. Anh Danh trả được 3,8 triệu đồng, còn thiếu lại 6,2 triệu đồng. 

Sang (phải) và Hải tại phiên tòa. 

Chiều 28-6, Sang rủ Hải tìm anh Danh đòi nợ. Hai người gặp anh Danh tại quán nước trên đường Lê Lợi, phường Tân Quy Đông. Sang xuống xe đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn. Sang nắm cổ áo cùng với Hải đánh anh Danh. 

Nạn nhân bị té ngã, đầu đập xuống đường bất tỉnh. Cả 2 đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó, do chấn thương sọ não. Sau khi gây án, 2 bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú.

Anh Danh mất để lại 3 người con nhỏ. Cháu lớn nhất 12 tuổi và cháu nhỏ nhất 3 tháng tuổi. 

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Sang với vai trò chủ mưu nên bị tuyên phạt mức án cao hơn hơn đồng phạm 6 tháng tù. Tòa buộc hai bị cáo bồi thường 214 triệu đồng và cấp dưỡng hơn 2 triệu đồng/tháng cho 3 người con của nạn nhân cho đến khi đủ 18 tuổi.

Như Anh
.
.
.