Bắt quả tang xe tải vận chuyển gần 10m3 gỗ trái phép

Thứ Hai, 05/08/2019, 18:56
Công an xã Tam Lãnh bắt quả tang một xe tải vận chuyển gần 10m3 gỗ rừng tự nhiên trái phép.


Chiều 5-8, Công an xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, trước đó, khoảng 1h15 ngày 4-8, tại thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh) đã bắt quả tang đối tượng Đặng Hữu Anh (tên gọi khác là Cảnh, SN 1992) điều khiển xe ô tô tải BKS 92C-045.95 theo hướng Tam Lãnh đi TP Tam Kỳ, trên cabin xe có Nguyễn Văn Tâm (SN 1995, cùng trú thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh) chở theo một lượng lớn gỗ tròn.

Đối tượng Tâm (áo đen) và Anh cùng tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe ô tô tải trên cùng 9.94m³ gỗ. 

Qua làm việc, tài xế Anh khai nhận chở số gỗ trên cho Tâm từ Tam Lãnh xuống Tam Kỳ với giá 3 triệu đồng. Còn Tâm khai nhận đã khai thác trái phép số gỗ trên tại khu vực rừng tự nhiên thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh rồi thuê người vận chuyển xuống TP Tam Kỳ tiêu thụ.

Công an xã Tam Lãnh đã chuyển hồ sơ và tang vật vụ việc đến Công an huyện Phú Ninh để điều tra.

Ông Đỗ Phú Nhiệm, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn Tam Dân và xã Tam Lãnh cho biết, sau khi nhận được thông tin, đã tiến hành kiểm tra hiện trường rừng bị đối tượng Tâm chặt phá. Theo đó, có tổng 3 cây gỗ trám (nhóm VII) thuộc khoảnh 4, tiểu khu 590, rừng phòng hộ do UBND xã Tam Lãnh quản lý. Khu vực những cây bị chặt phá xen lẫn với keo trồng của người dân.

Được biết, đối tượng Tâm đang trong thời gian bị kết án treo. Năm 2018, đối tượng Tâm bị Chi cục Kiểm lâm tỉnh xử phạt 15 triệu đồng về hành vi mua bán lâm sản trái phép.

Hà Vy
.
.
.