Bắt 4 "lâm tặc" ngang nhiên lập chốt chặt phá rừng

Thứ Tư, 31/07/2019, 14:02
Đêm khuya ngày 30-7, khi các đối tượng dùng ô tô vận chuyển gỗ chặt phá rừng ra khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đã ập đến bắt quả tang.


Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm Trần Quốc Sơn (SN 1990, trú tại xã Thanh Thủy), Lê Ngọc Trường (SN 1986), Hoàng Văn Thắng (SN 1979) cùng trú tại xã Thanh An, Trần Văn Hải (SN 1983, trú tại xã Thanh Thịnh, đều thuộc huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội chặt phá rừng trái phép.

Hiện trường vụ chặt phá rừng tự nhiên.

 

Từ đầu tháng 7-2019, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin, tại tiểu khu 996 thuộc địa bàn xã Thanh An xuất hiện nhóm đối tượng đang chặt phá rừng tự nhiên để trồng keo. 

Các đối tượng bị bắt giữ.

Lập tức các trinh sát đã vào cuộc điều tra, xác định nhóm này có 4 người đã lập chốt, phân công cảnh giới trên trục đường độc đạo, nếu có động sẽ báo ngay để những kẻ đang chặt phá rừng phi tang, lẩn trốn.  

Đêm khuya ngày 30-7, khi các đối tượng dùng ô tô vận chuyển gỗ chặt phá rừng ra khỏi hiện trường, đến địa phận xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương thì bị các trinh sát bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô hết thời hạn kiểm định, 6m³ gỗ tròn, 2 cưa xăng và 3 xe máy chạy trước dò đường.

Bước đầu các đối tượng khai, đã vận chuyển gỗ ra khỏi rừng 4 chuyến, tổng cộng 20m³. Toàn bộ số gỗ đã bán cho các xưởng chế biến trên địa bàn huyện Thanh Chương. Hiện phòng cảnh sát môi trường đang điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ khởi tố các đối tượng.

H.Hồng
.
.
.