Bắt giam đối tượng đâm xe vào Trung úy CSGT

Thứ Tư, 01/11/2017, 08:12

Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hoàng Danh (21 tuổi, trú xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 BLHS.

Được biết sáng 27-10, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Công an quận Cẩm Lệ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Cách mạng Tháng Tám thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy đi vào làn đường dành cho ô tô. 

Khi tổ tuần tra thổi còi và ra hiệu lệnh dừng xe, người thanh niên này không chấp hành mà né vào làn đường bên trong và tăng tốc đâm trúng Trung úy Lê Trung Thuận rồi tiếp tục bỏ chạy. Cú va chạm khiến đồng chí Thuận ngã xuống mặt đường, phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng.

Chiếc xe Danh đã sử dụng

Xác định hành vi của đối tượng có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của CBCS đang thi hành công vụ, Công an quận Cẩm đã tổ chức truy xét nóng thủ phạm gây án. 

Qua công tác lấy lời khai nhân chứng, nạn nhân và trích xuất hình ảnh từ Camera giám sát trên tuyến Cách Mạng Tháng Tám, Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng xác định đối tượng vi phạm điều khiển xe máy loại Exciter màu trắng mang BKS 92E1 – 259.40. Tiến hành tra cứu nhanh BKS xe, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện chủ phương tiện là Lê Hoàng Danh.

Lê Hoàng Danh tại Cơ quan Công an

Khi bị Cơ quan Công an triệu tập, Danh chối tội, không thừa nhận mình là người điều khiển xe máy tông trúng Trung úy Lê Trung Thuận.  Danh cho rằng thời điểm xảy ra vụ việc, Danh đang ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Tuy nhiên, bằng những chứng cứ thuyết phục, nhất là hình ảnh được camera giám sát ghi nhận, Danh đã phải thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Thân Lai
.
.
.