Bắt khẩn cấp đối tượng đâm xe vào CSGT

Thứ Sáu, 11/04/2014, 17:35

Sau khi không chấp hành hiệu lệnh, cố tình đâm vào người CSGT để bỏ chạy, lái xe đã bị bắt vì hành vi chống người thi hành công vụ

Ngày 11/4, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, liên quan đến việc cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Phong Phạm Khánh Dương, (33 tuổi, trú tại tổ 10, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cố tình không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông khi vi phạm tốc độ, đâm xe vào Trung úy Dương Vũ Hoàng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình làm đồng chí Hoàng bị thương nặng, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Khánh Dương về hành vi chống người thi hành công vụ.

 Cán bộ điều tra lấy lời khai của Phạm Khánh Dương

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin ban đầu, hồi 15h45’ ngày 09/4/2014 trên Quốc lộ 6, tại địa phận thị trấn huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Tổ tuần tra kiểm soát giao thông gồm 4 đồng phát hiện xe ô tô BKS 28A – 002.39 đi hướng Sơn La – Hà Nội do Phạm Khánh Dương điều khiển vi phạm tốc độ đã ra hiệu lệnh dừng xe. Lái xe đã giảm tốc độ và gần như dừng lại ở điểm kiểm tra. Trung úy Dương Vũ Hoàng tiến về phía đầu xe để làm nhiệm vụ thì bất ngờ lái xe tăng tốc đâm thẳng vào người đồng chí Hoàng, làm đồng chí bị hất lên nắp capo của xe ô tô, sau đó xe tiếp tục tăng tốc di chuyển khoảng 30m làm đồng chí Hoàng rơi xuống phía đầu xe, cuốn vào gầm xe và bị kéo lê trên đường khoảng 15m.

Sau đó đồng chí Hoàng thoát khỏi gầm xe trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, lái xe ô tô tiếp tục bỏ chạy theo hướng Hà Nội. Lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã truy bắt Dương.

Vụ việc đang Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ

Anh Hiếu - Tuấn Tình
.
.
.