Đối tượng đâm xe vào CSGT, từng gây án giết người

Thứ Bảy, 10/05/2014, 12:37
Qua vận động của lực lượng Công an, sáng 9/5, đối tượng Nguyễn Hoàng Ninh (32 tuổi, trú tại 38/12 Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã ra đầu thú về hành vi giết người xảy ra từ năm 2008.

Trước đó, sẩm tối 18/4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên quốc lộ 24, tổ công tác CSGT Công an TP Quảng Ngãi phát hiện, ra tín hiệu tạm dừng xe tải đông lạnh mang BKS 76C 02522, để xử lý về vi phạm chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, tài xế xe đông lạnh đã đâm xe vào tổ công tác, gây thương tích cho Thiếu úy Trần Minh Hà, rồi chạy trốn.

Hơn 10 ngày sau, biết lực lượng Công an đang truy lùng, chiều ngày 29/4, tài xế điều khiển xe đông lạnh BKS 76C 02522 đã ra trình diện tại Công an TP Quảng Ngãi. Tuy nhiên, đối tượng không có giấy tờ tùy thân, lại khai nhận với rất nhiều tên khác nhau, như: Nguyễn Quốc Việt (32 tuổi), Nguyễn Hữu Thọ (35 tuổi), trú ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Qua trình giải quyết vụ việc, lợi dụng gia đình đến bảo lãnh, đối tượng tiếp tục bỏ trốn.

Trước những biểu hiện khả nghi của đối tượng, cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ngãi tổ chức xác minh và xác định tài xế xe vi phạm là Nguyễn Hoàng Ninh, từng gây án giết người năm 2008, bị Công an tỉnh Gia Lai phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc. Theo hồ sơ, tháng 3/2008, Ninh yêu cô gái tên Bảo Anh (trú tại tỉnh Gia Lai), nhưng sau đó Bảo Anh lại nảy sinh mối tình với một người thanh niên khác. Do ghen tuông mù quáng, trong một cuộc nhậu, Ninh đã dùng dao đâm chết Bảo Anh, rồi bỏ trốn

N.Thùy
.
.
.