Ẩu đả trước quán nhậu, một người mất mạng

Thứ Hai, 31/07/2017, 14:11
Cho rằng bị nhìn "đểu", hai nhóm thanh niên ở TP Long Xuyên lao vào ẩu đả. Hậu quả, một người tử vong cách hiện trường 60 mét, một người bị đâm vào vai nhiều nhát. 

Ngày 31-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trước quán nhậu H.Đ (đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) vào đêm 30-7.

Theo điều tra ban đầu, hồi 22 giờ, ngày 30-7, sau khi nhậu xong cùng bạn, Đặng Thanh Sơn (29 tuổi) chở Trần Quốc Việt (23 tuổi, cùng ngụ phường Mỹ Long), đến khu vực đường Hùng Vương chơi. 

Hiện trường vụ 2 nhóm thanh niên ẩu đả.

Khi ngang quán nhậu H.Đ, Sơn làm rơi mũ bảo hiểm, nên quay xe lại nhặt. Khi Việt bước xuống nhặt mũ, Sơn ngồi trên xe rú ga, nẹt pô. Lúc này, nhóm của Võ Công Khanh (22 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước) đang ngồi nhậu trước quán H.Đ. 

Thấy tiếng pô xe nổ lớn, Khanh nhìn về phía Sơn. Bắt gặp ánh mắt Khanh nhìn mình, Sơn liền cất tiếng chửi vì cho rằng bị “nhìn đểu”. Sau đó, hai bên lao vào đánh nhau ngay trước cửa quán nhậu. 

Sơn bị nhóm của Khanh đuổi đánh bỏ chạy, sau đó gục chết trước cửa hàng bán phụ tùng máy nông nghiệp cách đó 60 mét; còn thì Việt bị đâm nhiều nhát ở vai. 

Cửa hàng máy nông nghiệp, nơi Sơn tử vong, cách hiện trường 60 mét. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã mời một số đối tượng liên quan lên làm việc. Riêng 2 đối tượng Võ Công Khanh và Lâm Hoàng Trung (20 tuổi, ngụ phường Mỹ Long) đã bỏ trốn. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Đức Văn
.
.
.