Ăn trộm hàng trăm ký khô mực bán lấy tiền tiêu xài

Thứ Sáu, 08/09/2017, 11:08
Các đối tượng đã thực hiện trót lọt rất nhiều lần, trộm hàng trăm ký khô mực bán lấy tiền tiêu xài, làm thiệt hại tài sản cho các nạn nhân hàng trăm triệu đồng….


Sáng 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 4 đối tượng gồm: Trương Văn Đựng, 23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm: 28 tuổi, Lâm Chí Nguyện, 21 tuổi, Nguyễn Văn Tâm, 25 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng vụ án.

Trước đó, khoảng 23h ngày 24-6, sau khi nhậu xong, Đựng rủ Nhàn, Nguyện và Tâm đến kho chứa khô mực của bà Lê Ngọc Ánh, ở đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá để lấy trộm khô mực bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khi đến nơi, sau khi quan sát kho không người trong coi nên Tâm đứng ngoài canh đường cho Đựng, Nhàn và Nguyện đột nhập vào trong lấy trộm được 03 bao khô mực trọng lượng khoảng 115kg, trị giá trên 25 triệu đồng rồi đem chất lên xe máy đem đi tiêu thụ thì bị Công an phát hiện bắt quả tang.

Đựng và Tâm còn khai nhận trước khi bị bắt đã cùng nhau thực hiện trót lọt 13 lần lấy trộm hàng trăm ký khô mực tại kho của bà Ánh, làm thiệt hại tài sản cho nạn nhân hàng trăm triệu đồng.

Văn Vũ
.
.
.