12 năm tù cho đôi tình nhân trộm bò để xẻ thịt bán

Thứ Năm, 22/06/2017, 15:17
Để có tiền chi tiêu, đôi tình nhân Châu - Quyên không tìm việc làm lương thiện, mà rủ nhau lên xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn để trộm bò, xẻ thịt đưa đi bán. 

Kết thúc phiên xử hình sự sơ thẩm ngày 22-6, TAND huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Cao Ngọc Châu (49 tuổi, trú ở xã An Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 

Cùng tội danh này, bị cáo Đỗ Thị Quyên (51 tuổi, trú ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) lãnh án 5 năm tù.

Hai bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, Châu và Quyên cặp bồ, thuê nhà trọ ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) chung sống như vợ chồng. Để có tiền chi tiêu, đôi tình nhân này không tìm việc làm lương thiện, mà rủ nhau lên xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn để trộm bò, xẻ thịt đưa đi bán. 

Ngày 17-2-2017, Châu và Quyên đến Nghĩa trang thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn để trộm con bò của ông Nguyễn Thế Nhân, rồi dắt đến nơi hoang vắng để dùng búa đập đầu bò, xẻ lấy thịt, nhưng đã bị người dân phát hiện, bắt giữ. 

Đấu tranh mở rộng điều tra, Châu và Quyên khai nhận trước đó đã trộm 6 con bò để xẻ lấy thịt đưa đi bán.

Hữu Toàn
.
.
.