8X bắt cóc bé trai 1 tuổi vì quá khôi ngô

Thứ Tư, 02/08/2017, 10:48
Thúy khai nhận thấy bé Hưng (1 tuổi) quá khôi ngô nhưng lại chơi một mình nên nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé mang về nuôi.


Sáng 2-8, TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đưa bị cáo Trần Thị Thanh Thúy
ra xét xử.

Trước đó, ngày 1-8, TAND huyện Kỳ Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Thúy, 28 tuổi, trú tại số 610/28, đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hành vi bắt cóc trẻ em.

Bị cáo Trần Thị Thanh Thúy. 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h ngày 5-1-2017, Trần Thị Thanh Thúy từ quê vào chợ Mường Xén thuộc khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và ra Quốc lộ 7. Tại đây, Thúy phát hiện thấy bé trai Hà Mạnh Hưng (1 tuổi) đang chơi một mình ở sân nhà nên đã ra tay bắt cóc và bỏ chạy nhưng người dân nơi đây thấy nghi ngờ nên đã giữ người phụ nữ này lại và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn, Thúy khai nhận là thấy bé trai quá khôi ngô nhưng lại chơi một mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé về nuôi.

Qua phiên tòa hôm nay, bị cáo Thúy khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình và rất hối hận về việc làm trái với phát luật. Như vậy, bị cáo Thúy đã phạm tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo quy định Điều 120 BLHS. HĐXX Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn tuyên phạt bị cáo Thúy 4 năm tù giam.

Văn Ngọc
.
.
.