Sau 21 năm ngồi tù lại buôn heroin

Thứ Tư, 13/09/2017, 16:17
Mãn hạn tù 21 năm vì tội buôn bán ma túy, Lò Văn Ngam lại bị bắt quả tang đang vận chuyển 1 bánh heroin đi bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Lò Văn Ngam, 47 tuổi, trú tại bản Ló, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển 1 bánh heroin đi bán kiếm lời.

Lò Văn Ngam tại cơ quan điều tra.

Lò Văn Ngam từng có 2 tiền án về ma túy với tổng số năm đi tù là 21 năm. Tháng 6-2017, Ngam mãn hạn tù về địa phương sinh sống. Quyết làm lại cuộc đời, Ngam sắm bộ dụng cụ đi làm thợ xây. Dự định kiếm ít tiền lương sẽ hỏi vợ, lập gia đình. 

Đi làm thợ xây, mỗi ngày được trả công 200.000 đồng, Lò Văn Ngam chê ít, thấy không đủ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, trong khi buôn ma túy kiếm bộn tiền. Vậy nên hắn ta nghỉ đi xây và bắt đầu móc nối buôn ma túy trở lại. 

Tang vật.

Sáng sớm ngày 9-9, Lò Văn Ngam giấu 1 bánh heroin trong túi quần áo, bắt xe khách về Nam Định tìm khách để bán. Đến Nam Định,  Ngam bị các trinh sát phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang.

Hiện phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nam Định đang hoàn thiện hồ sơ truy tố Lò Văn Ngam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bích Mận
.
.
.