Ba bị cáo lãnh 22 năm tù vì tàng trữ, chứa chấp ma tuý

Thứ Sáu, 08/09/2017, 18:22
Tuấn và Cương thuê phòng trọ chứa con nghiện, còn Thắng mua ma tuý về bán kiếm lời và chia nhau sử dụng thì bị Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt giữ. 

Ngày 8-9, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thắng (25 tuổi) 5 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Võ Ngọc Tuấn (23 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) 9 năm tù và Trần Thị Kim Cương (31 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) 8 năm tù cùng về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” .

Thắng, Tuấn và Cương tại phiên toà (từ trái qua). 

Theo cáo trạng, từ ngày 21-3 đến ngày 19-4, bị cáo Tuấn và Cương thuê nhà số 1/78 ở khóm Hòa Khánh (phường 2, TP Sa Đéc) cho nhiều người nghiện đến đây sử dụng trái phép chất ma túy. Thắng đứng ra mua ma túy từ nhiều nơi mang về bán cho các con nghiện sử dụng. 

Chiều 19-4, lực lượng Công an TP Sa Đéc tiến hành kiểm tra phát hiện, có 7 đối tượng đang sử dụng ma túy. Thắng, Tuấn và Cương cũng đang sử dụng ma tuý. Lực lượng Công an, thu giữ của Thắng 4 bịch ma túy (hơn 5,5gram), nhiều điện thoại di động cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Long Vĩnh
.
.
.