Một ngày bắt 6 vụ mua bán ma túy dọc biên giới Lào

Thứ Hai, 11/09/2017, 21:41
Trong ngày 11-9, Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) phá thành công liên tiếp 6 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ngày 11-9, Đại tá Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết trong sáng 11-9, Công an huyện đã phối hợp với tổ tăng cường 420 xã Mường Toong, Đồn Công an Mường Toong chia thành 6 tổ công tác dọc khu vực biên giới Việt -Lào, thuộc địa phận xã Mường Nhé, phá thành công liên tiếp 6 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có 1 cặp vợ chồng, thu giữ 4,54 kg thuốc phiện.  

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Chang A Thào, 37 tuổi, trú tại xã Chung Chải; Lầu A Páo, 39 tuổi và Hạng Thị Cờ, 25 tuổi, cùng trú tại xã Nậm Vì;  Lầu Thị Cài, 30 tuổi, trú tại xã Nậm Vì;  Lầu Thị Vang, 30 tuổi, trú tại xã Mường Toong và Chang A Giàng, 43 tuổi và  Tráng Thị Tùng, 40 tuổi, cùng trú tại xã Chung Chải. 

Hiện Công an huyện Mường Nhé đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án nêu trên.

Anh Hiếu
.
.
.